Nga cảnh báo công dân về nguy cơ 'bắt cóc'

04/09/2013 03:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo công dân nước này hạn chế ra nước ngoài nếu cho rằng mình có thể trở thành mục tiêu của giới chức tư pháp Mỹ.

Theo BBC, thông cáo đăng tải trên website Bộ Ngoại giao đã nêu một số trường hợp người Nga bị “bắt cóc” ở một nước thứ ba và dẫn độ thẳng sang Mỹ để xét xử “trong những phiên tòa thiếu công bằng về những cáo buộc vô lý”.

Trong số này bao gồm vụ Viktor Bout bị bắt ở Thái Lan và lĩnh án 25 năm tù giam tại Mỹ vì cáo buộc buôn lậu vũ khí. Ngoài ra, còn có Dmitry Ustinov bị bắt ở Lithuania, Dmitry Belorossov (Tây Ban Nha), Maxim Chukharev (Costa Rica) và Alexander Panin (CH Dominica).

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các sứ quán và lãnh sự vẫn làm hết khả năng để hỗ trợ công dân nhưng thừa nhận rằng họ khó hy vọng kháng án thành công nếu đã bị dẫn độ sang Mỹ.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.