Hezbollah dọa tấn công Israel nếu Syria bị đánh

03/09/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Hôm 2.9, nhóm Hezbollah đã đe dọa sẽ tấn công Israel bằng tên lửa nếu phương Tây can thiệp quân sự vào Syria.

Nhóm quân sự ở Li Băng tuyên bố họ sẽ phát động tấn công trả đũa từ Syria, nơi các tay súng của họ đã chiến đấu với quân nổi dậy trong thời gian qua. Việc phát động tấn công từ Syria nhằm ngăn cho Li Băng khỏi phải dính vào cuộc xung đột.

“Hezbollah hiện kiểm soát 8.000 km2 ở Homs và sẽ không lưỡng lự tham gia vào một cuộc tấn công bằng cách bắn tên lửa đất đối đất từ Syria”, một nguồn tin từ tổ chức điều phối hoạt động giữa Hezbollah và chính phủ Syria phát biểu trên tờ báo Kuwait al-Rai.

Lời cảnh báo của Hezbollah làm dấy lên những lo ngại về việc cuộc tấn công của Mỹ sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn tại khu vực.

Trong khi đó, các nhân chứng của AFP tiết lộ Hezbollah đang tái bố trí lực lượng trước cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ.

Các cư dân ở thành phố Tyre của Li Băng cho hay dường như có một cuộc tổng huy động các thành viên của Hezbollah đang diễn ra.

Nhiều tay súng Hezbollah đã biến mất khỏi các ngôi làng địa phương trong năm ngày qua, dù các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trong xung quanh đại bản doanh của nhóm này vẫn được áp dụng.

Tình hình cũng diễn ra tương tự tại thung lũng Bekaa ở phía đông Li Băng, thành lũy của Hezbollah, theo AFP.

Các cư dân cho biết những tay súng đã rời khỏi chốt của họ và tắt điện thoại di động để tránh bị theo dõi.

Sơn Duân

>> Pháp trưng bằng chứng vũ khí hóa học ở Syria
>> Tổng thống Syria 'chê' ông Obama 'yếu ớt
>> Tin tặc Syria tấn công website Thủy quân lục chiến Mỹ
>> Vũ khí nào sẽ được sử dụng tại Syria ?
>> Mỹ, Nga đưa thêm tàu đến gần Syria
>> Mỹ tấn công Syria ‘sẽ tiếp tay cho al-Qaeda’ ?
>> Nga điều tàu do thám đến gần bờ biển Syria
>> Quân đội Syria lẩn vào khu dân cư để tránh không kích ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.