Giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết

03/09/2013 07:35 GMT+7

(TNO) Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết trên cả nước ghi nhận 1.739 trường hợp mắc sốt xuất huyết mới trong một tuần qua; một ca tử vong (tại Khánh Hòa).

(TNO) Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết trên cả nước ghi nhận 1.739 trường hợp mắc sốt xuất huyết mới trong một tuần qua; một ca tử vong (tại Khánh Hòa).

Từ đầu năm 2013, cả nước ghi nhận 39.808 trường hợp mắc tại 47 tỉnh, thành phố; 25 trường hợp tử vong.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, so với cùng kỳ năm 2012, số mắc giảm 23,2%, tử vong giảm 14 trường hợp.

Tuy nhiên dự báo dịch tăng cao vào các tháng 9-10, nếu không chủ động giám sát và xử lý dịch có thể bùng phát.

Các tỉnh, thành có số mắc cao trong tuần qua là TP.HCM (200 ca), Khánh Hòa (169 ca mắc mới, một ca tử vong); Bà Rịa-Vũng Tàu (172 ca).

Một số địa phương số ca sốt xuất huyết không cao nhưng xuất hiện các ổ dịch, nếu không được kiểm soát có thể tăng mạnh, lây lan rộng, như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Nam Sơn

>> Thêm ca tử vong do sốt xuất huyết
>> Hãy phòng chống sốt xuất huyết ngay tại gia đình bạn !
>> Dinh dưỡng cho bệnh nhân sốt xuất huyết
>> Dịch sốt xuất huyết, bệnh nguy hiểm nhưng không khó phòng tránh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.