Ấn Độ bác bỏ tin không bán xăng vào ban đêm

03/09/2013 03:20 GMT+7

Chính quyền Ấn Độ ngày 2.9 đã bác bỏ thông tin về việc đang cân nhắc đề xuất đóng cửa các cây xăng từ 8 giờ tối đến sáng hôm sau trong nỗ lực cắt giảm nhập khẩu xăng dầu.

Trước đó, BBC dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Veerappa Moily cho biết đây là một trong nhiều giải pháp mà New Delhi đang xem xét để khống chế mức tiêu thụ nội địa. Nhập khẩu xăng dầu là một trong những tác nhân làm gia tăng thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ, khiến quốc hội và các chuyên gia rất lo lắng. “Chúng ta cần có kỷ luật với chính mình”, ông Moily nói. Tuy nhiên, phản đối dữ dội đã nổ ra và phe đối lập ra sức chế giễu “ý tưởng kỳ quái” trên. Thậm chí, nhiều thành viên nội các khác cũng tỏ ra ngạc nhiên với tuyên bố của ông Moily và Bộ Thông tin phải ra thông báo khẳng định “không có đề xuất nào đang được xem xét về việc chỉ bán lẻ xăng dầu vào những giờ nhất định”.

Trùng Quang

>> Vinalines bị rút quyền nhập khẩu xăng dầu
>> Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu
>> Hạ viện Ấn Độ thông qua luật Đất đai mới
>> Một nữ phóng viên ảnh bị hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ
>> Pakistan phóng thích hàng trăm ngư dân Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.