Hơn 70.000 trường hợp tử vong vì ung thư mỗi năm

31/08/2013 02:22 GMT+7

Ngày 30.8, tại Bệnh viện T.Ư Huế, Hội nghị khoa học về phòng chống bệnh ung thư năm 2013 do Hội Ung thư Việt Nam phối hợp với Bệnh viện T.Ư Huế và Trường ĐH Y Dược Huế tổ chức đã quy tụ hơn 400 nhà khoa học, các chuyên gia trên mọi lĩnh vực của chuyên ngành ung thư trong nước và quốc tế.

Ngày 30.8, tại Bệnh viện T.Ư Huế, Hội nghị khoa học về phòng chống bệnh ung thư năm 2013 do Hội Ung thư Việt Nam phối hợp với Bệnh viện T.Ư Huế và Trường ĐH Y Dược Huế tổ chức đã quy tụ hơn 400 nhà khoa học, các chuyên gia trên mọi lĩnh vực của chuyên ngành ung thư trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo khoa học quan trọng về phòng chống và điều trị ung thư do các chuyên gia hàng đầu của quốc tế trình bày.

Theo tài liệu đề dẫn hội nghị, ước tính trên thế giới mỗi năm có trên 12 triệu người mắc và trên 7 triệu ca tử vong vì ung thư. Riêng tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có hơn 150.000 trường hợp mới mắc bệnh và có hơn 70.000 trường hợp tử vong do ung thư. Hầu hết các trung tâm, bệnh viện chuyên khoa ung bướu trên cả nước hiện nay đều quá tải chưa thể giải quyết được.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.