Trung Quốc, Mỹ cử đặc phái viên sang Triều Tiên

29/08/2013 03:30 GMT+7

Mỹ sẽ cử một quan chức cấp cao đến CHDCND Triều Tiên để vận động việc phóng thích một công dân nước này đang bị cầm tù.

BBC hôm qua dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đặc phái viên về nhân quyền Robert King sẽ đến Bình Nhưỡng vào ngày 30.8 để đề nghị chính quyền Triều Tiên ân xá cho ông Kenneth Bae, công dân Mỹ gốc Hàn Quốc, “trên cơ sở nhân đạo”. Hồi tháng 4, Bae bị tòa án Triều Tiên tuyên phạt 15 năm lao động khổ sai về tội âm mưu lật đổ nhà nước. Gia đình của Bae gần đây cho biết ông bị bệnh nặng và đã được chuyển đến bệnh viện.

Trung Quốc, Mỹ cử đặc phái viên sang Triều Tiên
Trước đó, đặc phái viên Trung Quốc Vũ Đại Vĩ (trái) đã đến Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP

Chuyến đi của ông King diễn ra trong bối cảnh có những dấu hiệu hòa dịu giữa 2 miền Triều Tiên và tiếp nối chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Vũ Đại Vĩ, Đặc phái viên Trung Quốc phụ trách đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Theo Yonhap, giới chức Triều Tiên đã đề nghị tiến hành đàm phán với Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này. Hiện chưa rõ tại sao Nga và Nhật Bản, 2 nước từng tham gia đàm phán 6 bên, bị gạt ra ngoài.

Trùng Quang 

>> Iran, Triều Tiên điều hành 'phòng chiến dịch' ở Syria?
>> Triều Tiên bị tố chuyển vũ khí cho Syria
>> Mỹ gửi đặc phái viên đến Triều Tiên
>> Triều Tiên 'sẽ đón du khách suốt năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.