Tháo dỡ làng vôi hàu truyền thống Lăng Cô

29/08/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Sáng 28.8, chính quyền thị trấn Lăng Cô cùng với các hộ dân có cơ sở nung vôi gây ô nhiễm môi trường ở thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) triển khai việc tháo dỡ các lò nung vôi, tiến tới ngừng toàn bộ việc nung vôi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại đây.

Nghề nung vôi thuộc ngành nghề truyền thống có từ lâu đời ở Lăng Cô. Phần lớn các lò nung đều nằm ven đầm Lập An, ngay phía nam chân đèo Phú Gia.

Đây là một trong 15 làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cả nước cần xử lý theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tại đây có 9 cơ sở nung vôi của 9 hộ dân.

Ngoài 50 lao động trực tiếp làm việc tại các lò nung vôi, ngành nghề này cũng thu hút hàng trăm lao động khai thác vỏ hàu nguyên liệu ở đầm Lập An.

Được biết, cùng với công tác tuyên truyền vận động, UBND H.Phú Lộc đã trích ngân sách hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ cho các chủ lò nung vôi và người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp.

 Đình Toàn

>> Hội chợ triển lãm nông nghiệp và làng nghề Việt Nam
>> Mùa hè của con trẻ - Kỳ 1: Lắng nghe các em bày tỏ
>> Lắng nghe người nộp thuế
>> Làng nghề 300 năm tuổi đón bằng công nhận làng nghề truyền thống
>> Cầu vượt qua đàn Xã Tắc: Bài học lắng nghe dân
>> Góp ý sửa đổi hiến pháp: Lắng nghe dân cho đến khi Quốc hội giơ tay biểu quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.