Thành lập tổ công tác kiểm tra việc VQG Mũi Cà Mau bị chặt phá

29/08/2013 19:55 GMT+7

(TNO) Ngày 29.8, nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho hay UBND tỉnh này đã có quyết định hỏa tốc thành lập tổ kiểm tra, xử lý tình trạng chặt phá cây rừng ở Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau, H.Ngọc Hiển (Cà Mau).

Tổ kiểm tra do ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển-Nông thôn tỉnh Cà Mau làm tổ trưởng; trong các tổ phó có một thành viên là Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra.

Theo thống kê của ngành chức năng, từ đầu năm đến nay, tại VQG Mũi Cà Mau đã phát hiện và xử lý 141 vụ, khai thác lâm sản trái phép 38 vụ, số lâm sản tịch thu được gần 21m3 gỗ đước cùng nhiều phương tiện khác, xử phạt trên 300 triệu đồng.

Gia Bách

>> Điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng
>> Lâm tặc phá rừng khủng khiếp: Đốn nát hàng loạt cây chò cả trăm tuổi
>> Lợi dụng chủ trương để đốt phá rừng Sơn Trà
>> Buộc bồi thường gần 1,2 tỉ đồng vì phá rừng
>> Phá rừng, một phụ nữ bị phạt 30 triệu đồng
>> Tố cáo phá rừng, nông dân bị chặt vườn tiêu
>> Hàng trăm người phá rừng vì “thiếu đất sản xuất”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.