Phát hiện 2 container chứa chân trâu bò hôi thối

29/08/2013 03:05 GMT+7

Ngày 28.8, đoàn kiểm tra liên ngành TX.Dĩ An (Bình Dương) tiến hành mở niêm phong, kiểm tra 2 container đông lạnh (bị niêm phong tối 27.8) phát hiện trên 11 tấn chân trâu bò, óc bò đã rỉ nước vàng, bốc mùi thối.

Hơn 1 tấn vú heo thối nằm ở lề đường

 Phát hiện 2 container chứa chân trâu bò hôi thối

Số thịt thối chất trong 2 container - Ảnh: Đỗ Trường

Bước đầu, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TX.Dĩ An xác định chủ lô hàng này là của ông Nguyễn Văn Thanh (31 tuổi, ngụ Thanh Hóa) thuê mặt bằng và để tại Công ty cơ nhiệt Sài Gòn (P.Tân Bình, TX.Dĩ An) làm nơi trung chuyển, phân phối cho các quán nhậu, nhà hàng trên địa bàn. Thanh khai nhận đã thực hiện phân phối thịt thối cho các quán nhậu được khoảng 4 tháng nay. Cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ số thịt thối đưa đi tiêu hủy.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Đội QLTT số 11 phối hợp Trạm thú y H.Thống Nhất (Đồng Nai) phát hiện 17 thùng xốp ướp đá lạnh, dán kín bằng băng keo, bên ngoài thùng được ghi chữ Hạnh - Quảng Ngãi, bỏ bên đường tại Km 1838, QL1, đoạn qua xã Hưng Lộc (H.Thống Nhất) nên tổ chức kiểm tra. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong chứa 1.020 kg thịt là bầu vú heo đã bốc mùi hôi thối, không có dấu kiểm dịch. Do thịt đã bốc mùi hôi thối nên Trạm thú y H.Thống Nhất tiến hành tiêu hủy.        

Đỗ Trường - Kim Cương

>> Tiêu hủy 700 kg chân trâu bò không rõ nguồn gốc
>> Phát hiện chân trâu, bò không rõ nguồn gốc
>> Tiêu hủy hơn 2,5 tấn chân trâu, bò thối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.