Ông Fidel Castro lên tiếng vụ Cuba không nhận Snowden

29/08/2013 15:35 GMT+7

(TNO) Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã phủ nhận thông tin cho rằng nước này từ chối tiếp nhận Edward Snowden, cựu nhân viên CIA đang trốn chạy sau khi tiết lộ những bí mật liên quan đến các chương trình do thám của Mỹ, do áp lực từ Washington.

Theo đài Tiếng nói nước Nga ngày 28.8, ông Castro đã đưa ra bác bỏ trên trong một bài báo đăng trên cổng thông tin Cuba Debate.

Ông Fidel Castro trong một chuyến thăm các cháu nhi đồng ở thủ đô Havana  d
Ông Fidel Castro trong một chuyến thăm các cháu nhi đồng ở thủ đô Havana - Ảnh: AFP 

Lãnh tụ Cuba cho biết ông rất ngưỡng mộ sự can đảm của Snowden, người mà theo ý kiến của ông “đã phục vụ cho toàn thế giới khi dám vạch trần chính sách tồi tệ và không trung thực” của Mỹ, quốc gia mà ông gọi là “đế chế hùng cường của những lời dối trá và lừa đảo”.

Ông Castro đã gọi những tuyên bố cho rằng Cuba hoảng sợ khi bị Washington gây áp lực là lệch lạc. Ông cũng chỉ trích mạnh mẽ báo Nga Kommersant vì đã loan truyền thông tin này.

Trùng Quang

 

>> Fidel Castro khuyên Triều Tiên "tránh xa cuộc chiến hạt nhân
>> Fidel Castro xuất hiện trước công chúng
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm lãnh tụ Fidel Castro
>> Ông Fidel Castro viết hồi ký
>> Snowden bị Cuba từ chối tiếp nhận
>> Anh tạm giữ bạn trai của nhà báo phanh phui vụ Snowden
>> Snowden đe dọa thương vụ 4 tỉ USD
>> Snowden được tự do đi lại ở Nga
>> Quan hệ Mỹ - Nga xuống dốc vì Snowden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.