Malala Yousafzai nhận giải thưởng hòa bình

29/08/2013 03:10 GMT+7

Malala Yousafzai, cô gái trẻ người Pakistan bị Taliban ám sát bất thành vào năm ngoái, sẽ nhận giải thưởng Hòa bình cho trẻ em quốc tế do Tổ chức quỹ KidsRights của Hà Lan trao tặng vào ngày 6.9, theo BBC. Yousafzai, 16 tuổi, bị 2 tay súng bắn vào đầu hồi tháng 10.2012 khi đang đến trường.

Lý do là Taliban “ngứa mắt” với việc Yousafzai tích cực vận động cho quyền được đi học của trẻ em gái tại Pakistan. Em được đưa sang Anh điều trị vết thương và đang hồi phục tốt. Tuy nhiên, một bên mặt Yousafzai bị biến dạng và đến giờ em vẫn chưa thể về nước vì lý do an ninh. Nghị lực phi thường cùng bài phát biểu đầy cảm xúc tại LHQ hồi tháng 7 khiến Yousafzai trở thành một biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì quyền trẻ em trên toàn thế giới. Tạp chí Times đã đưa Yousafzai vào danh sách nhân vật của năm 2013 và Taliban đã tuyên bố rất hối tiếc vì vụ ám sát.

 Malala Yousafzai nhận giải thưởng hòa bình
Nhà hoạt động trẻ Malala Yousufzai - Ảnh: AFP

Trùng Quang

>> Taliban hối tiếc về vụ bắn nhà hoạt động thiếu niên Malala Yousafzai
>> Pakistan phóng thích hàng trăm ngư dân Ấn Độ
>> Pakistan tố Ấn Độ nã pháo giết chết sĩ quan quân đội
>> Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan dâng cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.