Giám đốc lừa lãnh án chung thân

29/08/2013 16:50 GMT+7

(TNO) Ngày 29.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) tù chung thân về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

(TNO) Ngày 29.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, bị sạt nghiệp, nợ nần bủa vây, Hiếu nghĩ cách “lừa đảo”.

Biết chị N.T.M.H, Giám đốc Công ty Nam Phương (chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, quà lưu niệm, thẻ cào...), Hiếu tiếp cận, đặt vấn đề với chị H. hùn vốn lấy pháp nhân của công ty chị để ký hợp đồng, nhưng chị H. không đồng ý...

Sau đó, thấy sự nhiệt tình của Hiếu, chị H. siêu lòng đổi giấy phép kinh doanh cho Hiếu làm giám đốc phụ trách mảng thẻ cào.

Từ tháng 10.2011, Hiếu trở thành giám đốc kinh doanh và tung nhiều chiêu quảng cáo chiết khấu bán sim thẻ cào cao hơn thị trường (10,5-12%) và những thông tin khuyến mãi giả tạo khác, thậm chí chấp nhận bán lỗ để “câu” những người có nhu cầu.

Khi khách hàng “cắn câu”, Hiếu yêu cầu khách hàng phải trả trước 100%. Sau đó, Hiếu chỉ giao một lượng hàng nhỏ, số còn lại Hiếu chiếm đoạt.

Tổng số tiền Hiếu chiếm đoạt của 4 bị hại là hơn 20,5 tỉ đồng. Hiếu mới khắc phục được 4,798 tỉ đồng.

Tại tòa, Hiếu khai số tiền chiếm đoạt của người này lại sử dụng mua thẻ cào đưa cho người khác; số tiền chiếm đoạt của người này trả nợ cho người kia và sử dụng đầu tư mua xe, nhập lậu iPhone, iPad bị thua lỗ nên cụt vốn.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Kẻ lừa đảo lãnh án
>> Giả danh thanh tra xây dựng để lừa đảo
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
>> Khởi tố chấp hành viên chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản của người quen
>> Tạm giữ nghi can chiếm đoạt tài sản học sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.