Chuyển giao kỹ thuật trồng rong nho cho Trường Sa

30/08/2013 03:05 GMT+7

Ngày 29.8, Sở KH-CN tỉnh Khánh Hòa cho biết đề tài 'Chuyển giao kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến rong nho biển cho quân, dân huyện đảo Trường Sa' vừa được nghiệm thu mô hình và chuyển giao cho UBND H.Trường Sa.

Đề tài được triển khai từ tháng 5.2012, tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng, do Viện Hải dương học (Nha Trang) chủ trì thực hiện. Sau thời gian trồng theo 2 mô hình là trồng treo và trồng đáy trong các bể tại UBND H.Trường Sa, rong nho phát triển rất tốt. Thời gian tới, rong nho sẽ được trồng theo mô hình này tại các đảo thuộc H.Trường Sa nhằm góp phần giải quyết nhu cầu rau xanh cho quân và dân trên đảo.

Nguyễn Chung

>> VWS chia sẻ cùng Chủ tịch huyện đảo Trường Sa
>> Đưa trống đồng ra Trường Sa
>> Triển khai Học bổng Nguyễn Thái Bình cho con em cán bộ, chiến sĩ Trường Sa
>> Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
>> Hơn 16 tỉ đồng vì Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.