Xét xử 23 bị cáo trong vụ sai phạm đất đai ở An Giang: Chỉ mua ưu đãi 8 nền mặt tiền !

28/08/2013 03:19 GMT+7

Ngày 27.8, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm đất đai tại TP.Long Xuyên. HĐXX đã thẩm vấn 11 bị cáo trong vụ sai phạm thành lập khu dân cư (KDC) tại TP.Long Xuyên.

Ngày 27.8, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm đất đai tại TP.Long Xuyên. HĐXX đã thẩm vấn 11 bị cáo trong vụ sai phạm thành lập khu dân cư (KDC) tại TP.Long Xuyên.

Bị cáo Nguyễn Vĩnh Khánh, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Long Xuyên, thừa nhận đã thành lập KDC trái phép mang chính tên mình để bán nền thu lợi trên 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Khánh một mực kêu oan: “Cáo trạng quy kết bị cáo hưởng lợi hàng trăm triệu đồng khi giúp bị cáo Nguyễn Cao Sang (chủ DNTN Trí Dũng - tham gia lập KDC - PV) bán nền là không đúng, vì bị cáo và người thân chỉ mua ưu đãi 8 nền mặt tiền trong KDC của Sang!”.

Xét xử 23 bị cáo trong vụ sai phạm đất đai ở An Giang
Bị cáo Nguyễn Vĩnh Khánh trước tòa - Ảnh: T.D

Còn Bùi Phước Dũng (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) nói bản thân quá ăn năn, day dứt vì tham gia lập 4 KDC giúp cán bộ nhân viên cơ quan có chỗ ở, nhưng không ngờ lại “lôi” họ ra vành móng ngựa chịu tội. “Các thủ tục làm hồ sơ chuyển nhượng, tách thửa bị cáo vận dụng, chỉ đạo cấp dưới làm cho nhanh để giải quyết khối công việc lớn, bây giờ mới biết sai”, bị cáo Dũng, nói.

Hôm nay (28.8), phiên tòa tiếp tục.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.