Vụ 'ngực lép' không được lái xe: Bộ Y tế tiếp tục phủ nhận trách nhiệm

28/08/2013 03:25 GMT+7

Cuối tuần qua, sau khi dư luận phản ứng về dự thảo thông tư liên tịch quy định sức khỏe lái xe có các tiêu chí đưa ra chưa phù hợp, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh là đơn vị đầu mối soạn thảo xây dựng Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, ngày 26.8 có công văn gửi báo chí khẳng định: “Cục Quản lý khám chữa bệnh mới đang trình Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập ban soạn thảo thông tư liên tịch liên bộ Y tế - Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe lái xe”.

Nhưng trong thực tế, trước đó, ngày 9.5.2013, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có Quyết định số 1573/QĐ-BYT thành lập ban soạn thảo xây dựng thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe. Giải thích mâu thuẫn này, ông Lương Ngọc Khuê lý giải: “Tháng 5.2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định thành lập ban soạn thảo xây dựng thông tư liên bộ về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe. Tuy nhiên sau này, xem xét thấy nhiều yếu tố cần thảo luận liên bộ. Thành viên của ban soạn thảo ngoài đại diện của hai bộ Y tế và Giao thông vận tải có đại diện Hiệp hội Ô tô, đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện một số đoàn thể xã hội liên quan”. Ông Khuê khẳng định: “Hiện nay Bộ Y tế chưa hoàn tất việc thành lập ban soạn thảo Thông tư liên tịch, nên chưa có bất kỳ dự thảo nào về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe”.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.