Úc sẽ tập trung hải quân lên phía bắc

28/08/2013 00:23 GMT+7

Ngày 27.8, Thủ tướng Úc Kevin Rudd cho biết nếu tiếp tục cầm quyền sau cuộc bầu cử vào tháng 9 tới, ông và Công đảng sẽ lên kế hoạch tập trung năng lực hải quân lên khu vực phía bắc nước này.

Cụ thể, binh sĩ và tàu chiến tại căn cứ Green Island ở Sydney sẽ được di dời đến các bang Queensland và Tây Úc. AFP dẫn lời ông Rudd nhận định động thái trên nhằm giúp lực lượng Úc tăng cường khả năng ứng phó với những thay đổi về an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương.

Theo ông, cách tiếp cận mới giúp Úc phản ứng nhanh chóng hơn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng cũng như sự quan tâm của Canberra trong việc góp phần bảo đảm hòa bình và ổn định tại khu vực.

Úc được xem là một trụ cột trong chính sách hướng sang châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ, đặc biệt trong vấn đề tái cân bằng chiến lược quân sự.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.