Nhiều người ngộ độc sau khi ăn cơm, mì gà

28/08/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Chiều 28.8, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng lấy mẫu tại quán cơm gà, mì quảng gà trên đường Hải Phòng, Q.Hải Châu để làm rõ vụ một đoàn du khách bị ngộ độc sau khi ăn tại quán này vào trưa cùng ngày.

Bệnh nhân T.P (33 tuổi, trú Hà Nội) kể khoảng 12 giờ trưa 28.8, đoàn khách du lịch của chị gồm 16 người đến ăn trưa trên đường Hải Phòng.

Nhóm 1 gồm 11 người vào ăn trước sau đó trở về khách sạn. Nhóm chị T.P gồm 5 người vào ăn sau, gọi 4 tô mì gà và 1 dĩa cơm gà.


5 người bị ngộ độc được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu - Ảnh: Nguyễn Tú

Chị T.P kể lại khi ăn thịt gà, mọi người đều phàn nàn về mùi vị khó chịu và nhận thấy sự khác lạ khi xương và thịt rời ra giống như thịt để lâu ngày.

Khi về lại khách sạn, một cụ bà 74 tuổi trong nhóm 5 người này bị tiêu chảy, 4 người còn lại sau đó đều lần lượt đi ngoài kèm theo ói mửa kéo dài.

Đến 16 giờ, triệu chứng trên vẫn không dứt nên cả 5 người đều được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng cho hay sau 10 ngày dự kiến sẽ có kết quả xét nghiệm mẫu tại quán cơm, mì gà nói trên.

Nguyễn Tú

>> Vụ 73 người ngộ độc sau khi ăn tiệc cưới: Nhà hàng bị phạt và chịu mọi chi phí cho bệnh nhân
>> Hơn 70 công nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm
>> Thịt chà bông nhiễm vi sinh gây ngộ độc
>> Hàng chục công nhân bị ngộ độc sau khi ăn trưa
>> 20 chiến sĩ bị ngộ độc khi chữa cháy
>> Hàng chục trẻ em ngộ độc bánh mì thịt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.