Iran đòi bồi thường về đảo chính 1953

28/08/2013 00:24 GMT+7

Quốc hội Iran sẽ đòi Mỹ và Anh bồi thường về vụ đảo chính năm 1953 do tình báo 2 nước này chủ mưu.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Mansour Haqiqatpour, Phó chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia của quốc hội Iran cho biết các nhà lập pháp sẽ thảo luận một dự luật có nội dung yêu cầu Washington và London xin lỗi và bồi thường thỏa đáng về hành động lật đổ chính quyền dân cử của Thủ tướng Mohammad Mosaddeq cách đây 60 năm.

Theo những tài liệu vừa được giải mật hồi tuần trước, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) thừa nhận đã bắt tay với Cơ quan Tình báo đối ngoại Anh (MI6) cùng đạo diễn cho quân đội Iran phế truất ông Mossadeq và đưa tướng Fazlollah Zahedi lên thay.

Lý do là ông Mossadeq ra lệnh quốc hữu hóa Tập đoàn AIOC (tiền thân của hãng BP) để giành lại quyền kiểm soát ngành công nghiệp dầu hỏa Iran từ tay Anh.

Trùng Quang

>> Nga, Trung Quốc, Iran cảnh báo về việc tấn công Syria
>> Iran cảnh báo Mỹ về Syria
>> Iran cảnh báo Mỹ sẽ 'lãnh đủ' nếu can thiệp vào Syria
>> Iran nói 'chính phe nổi dậy Syria dùng vũ khí hóa học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.