Tranh Van Gogh 3D giá hơn 700 triệu đồng

26/08/2013 13:55 GMT+7

(TNO) Viện bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam đã cho in các chế bản 3D chất lượng cao một vài bức tranh đẹp nhất của danh họa người Hà Lan Van Gogh và bán với giá 727 triệu đồng/bức.

(TNO) Viện bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam đã cho in các chế bản 3D chất lượng cao một vài bức tranh đẹp nhất của danh họa người Hà Lan Van Gogh và bán với giá 727 triệu đồng/bức.

Viện bảo tàng này cam đoan rằng các phiên bản 3D của những kiệt tác tranh Vincent Van Gogh hầu như chẳng mấy khác biệt so với tranh gốc.


Bức Wheatfield under Thunderclouds 3D - Ảnh: Van Gogh Museum Amsterdam

“Đây rõ ràng là thế hệ kế tiếp của quá trình chế tác do các tác phẩm được thể hiện 3 chiều”, theo Axel Ruger, giám đốc viện bảo tàng trên.

Mỗi phiên bản 3D có giá 727 triệu đồng/bức. Đến nay, bảo tàng này đã tái tạo được các bức tranh Almond Blossom (1890), Sunflowers (1889), The Harvest (1888), Wheatfield under Thunderclouds (1890) và Boulevard de Clichy (1887), theo tờ The Guardian.

Những chế tác trên, được gọi là Relievo, được tạo ra theo dự án của Viện bảo tàng Van Gogh hợp tác với Fujifilm.

Mỗi Relievo đều được đánh số và viện bảo tàng chứng nhận; chỉ có 260 phiên bản 3D cho mỗi bức.

Phi Yến

>> Viếng Van Gogh
>> Chép tranh Van Gogh bằng cây xanh
>> Ai Cập bỏ tù quan chức sau vụ trộm tranh Van Gogh
>> Công bố 120 bức thư của danh họa Van Gogh
>> Bán đấu giá tranh của Pablo Picasso và Vincent Van Gogh
>> Kiệt tác hội họa bị trộm tại Hà Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.