Thời tiết xấu trên biển

26/08/2013 03:45 GMT+7

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết do ảnh hưởng của tàn dư bão Trà My, trong hai ngày 24 và 25.8, các tỉnh Bắc bộ có mưa nhiều nơi, vùng núi và trung du rải rác có mưa to.

Tại Lào Cai và Cao Bằng, lốc xoáy đã làm sập đổ 3 ngôi nhà và tốc mái 87 nhà khác, 1 trường học bị hư hỏng. Dự báo ngày 26.8 miền Bắc tiếp tục có mưa, chủ yếu vào đêm và buổi sáng. Các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên những ngày tới gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên có mưa rào và giông.

Theo ông Tăng, ngày 25.8 ngoài khơi Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động với cường độ cấp 7, giật cấp 9. Trong 1 - 2 ngày tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, sau lệch dần về phía bắc tây bắc và mạnh lên thành bão. “Cơn bão này ít có khả năng đi vào biển Đông nhưng sẽ gây gió mạnh, mưa rào và giông ở khu vực nam biển Đông”, ông Tăng lưu ý.

Bùi Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.