NSA 'theo dõi cả LHQ'

26/08/2013 03:40 GMT+7

Tờ Der Spiegel ngày 25.8 dẫn các tài liệu do cựu nhân viên CIA Edward Snowden cung cấp cho biết LHQ cũng là đối tượng bị Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) do thám.

Cụ thể, cơ quan này đã phá vỡ hệ thống bảo mật để theo dõi các phiên họp từ xa qua internet tại LHQ. Hành vi trên bị cho là vi phạm các hiệp ước về ngoại giao mà Mỹ từng ký kết.

Trước đó, từng có thông tin về việc NSA không loại trừ đồng minh và các tổ chức quốc tế trong chương trình do thám toàn diện mang tên PRISM, nhưng đây là lần đầu tiên giới truyền thông cung cấp chi tiết về vấn đề này. Theo Der Spiegel, NSA từng thu thập được 458 đoạn trao đổi giữa các nhà ngoại giao tại LHQ chỉ trong 1 tuần. Ngoài ra, NSA có trong tay một sơ đồ cụ thể về hệ thống tin học của các cơ quan ngoại giao châu Âu tại Washington. Hiện cả Mỹ và LHQ đều chưa đưa ra bình luận gì về tiết lộ của Der Spiegel. 

N.N.L.C

>> Anh tạm giữ bạn trai của nhà báo phanh phui vụ Snowden
>> Snowden đe dọa thương vụ 4 tỉ USD
>> Snowden được tự do đi lại ở Nga
>> Quan hệ Mỹ - Nga xuống dốc vì Snowden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.