Công khai người phát ngôn trên trang điện tử cơ quan công quyền

26/08/2013 15:03 GMT+7

(TNO) Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa có quyết định (ký ngày 23.8) ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn TP.

>> Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
>> Đồng Nai ban hành quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin

Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước là người đứng đầu cơ quan hoặc là người được người đứng đầu giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người phát ngôn phải được đăng tải trên Cổng thông tin (hoặc trang tin) điện tử của cơ quan.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND TP.HCM phải cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng cho báo chí. Những trường hợp đột xuất, bất thường phải tổ chức họp báo ít nhất 3 tháng/lần.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước, người phát ngôn (hoặc người được ủy quyền phát ngôn) phải chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí chậm nhất một ngày kể từ khi vụ việc xảy ra.

N.Tập

>> Ông Lê Hoàng Quân tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM
>> Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND khóa 7: Ông Lê Hoàng Quân được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM
>> Tân Chủ tịch TP.HCM Lê Hoàng Quân: Chăm lo đời sống người dân, chống tham nhũng là nhiệm vụ hàng đầu...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.