Iran cảnh báo Mỹ sẽ 'lãnh đủ' nếu can thiệp vào Syria

25/08/2013 20:15 GMT+7

(TNO) Một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran ngày 25.8 cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với 'những hậu quả khốc liệt' nếu can thiệp quân sự vào Syria.

(TNO) Một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran ngày 25.8 cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với “những hậu quả khốc liệt” nếu can thiệp quân sự vào Syria, vốn là đồng minh của Tehran.

“Nếu Mỹ vượt lằn ranh đỏ, thì sẽ có những hậu quả khốc liệt dành cho Nhà Trắng”, AFP dẫn lời thiếu tướng Masoud Jazayeri, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Iran.

Vào năm 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo việc dùng vũ khí hóa học tại Syria sẽ vượt qua một “lằn ranh đỏ” và gây ra “những hậu quả khổng lồ”.

Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 25.8 cho biết quân đội Mỹ đã sẵn sàng hành động tại Syria.

Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi cũng cảnh báo rằng việc Mỹ can thiệp quân sự vào Syria sẽ biến Trung Đông thành chảo lửa.

“Một đám cháy lớn sẽ thiêu đốt Trung Đông”, ông Omran al-Zoubi nói, đồng thời khẳng định Mỹ chỉ “phí thời gian” khi làm áp lực đối với Syria và Washington cũng sẽ không thể ngăn Damacus ngừng cuộc chiến “chống khủng bố”.

Hoàng Uy

>> Phương Tây và Mỹ mượn cớ 'vũ khí hóa học' can thiệp quân sự vào Syria?
>> Iran nói 'chính phe nổi dậy Syria dùng vũ khí hóa học
>> Mỹ điều quân tới gần Syria
>> Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ họp về Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.