Giúp cha con 'người rừng' xây nhà

25/08/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Ngày 25.8, người dân thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) đã góp công sức chuẩn bị xây nhà cho cha con 'người rừng'.

(TNO) Ngày 25.8, hàng chục người dân thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) đã tự nguyện góp công dọn dẹp mặt bằng và thu xếp vật liệu chuẩn bị xây nhà cho cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (81 tuổi) và Hồ Văn Lang (44 tuổi).

Theo UBND xã Trà Phong, đến nay, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi đã ủng hộ gần 100 triệu đồng giúp đỡ cha con ông Thanh xây dựng ngôi nhà, bắt đầu cuộc sống mới.

Giúp cha con “người rừng” xây nhà 1
Anh Lang hòa nhập nhanh với cuộc sống cộng đồng

Giúp cha con “người rừng” xây nhà 2
Các em nhỏ giúp cha con ông Thanh chuyển gạch xây nhà mới

Giúp cha con “người rừng” xây nhà 3

Giúp cha con “người rừng” xây nhà 4
Anh Lang tỏ ra thích thú với công việc chuyển gạch từ ngoài đường vào địa điểm xây nhà

Cùng với việc xây nhà, các cơ quan chức năng của huyện Tây Trà tiến hành cấp chứng minh nhân dân, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh người nghèo, xem xét cấp đất cho cha con ông Thanh sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Sau nhiều ngày đưa từ rừng sâu trở về nhà, được các y, bác sĩ, người thân tận tình chăm sóc, sức khỏe cha con ông Thanh đã dần hồi phục. Riêng anh Lang đã bớt bệnh, tự mình làm được nhiều việc, hòa nhập nhanh với cuộc sống cộng đồng.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Kinh doanh “người rừng”
>> Người rừng' con hòa nhập nhanh, ghiền... điện thoại di động
>> Cha con 'người rừng' đòi về... thăm rừng
>> Ly kỳ những câu chuyện 'người rừng' trên thế giới
>> Giải mã 'gia tài' người rừng
>> Bí ẩn cha con “người rừng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.