Tìm bị hại của vụ cướp hơn 300 triệu đồng

24/08/2013 16:58 GMT+7

(TNO) Ngày 23.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát đi thông báo truy tìm bị hại Phan Đình Chương (36 tuổi, tạm trú Bình Dương), là nạn nhân của vụ cướp xảy ra vào 20 giờ ngày 23.3.2013 tại H.Hóc Môn.

(TNO) Ngày 23.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát đi thông báo truy tìm bị hại Phan Đình Chương (36 tuổi, tạm trú Bình Dương), là nạn nhân của vụ cướp xảy ra vào 20 giờ ngày 23.3.2013 tại H.Hóc Môn.

Theo ông Chương khai nhận với cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ ngày 23.3, ông Chương đi xe gắn máy đến nhà người quen trên đường u Cơ, Q.Tân Bình lấy 15.050 USD do cô ruột ở Úc gửi về cho 2 người anh của ông ngụ tỉnh Đắk Lắk.

Trên đường về đến ấp 4, xã Nhị Bình, H.Hóc Môn, ông Chương dừng xe đi tiểu thì bị 2 người đi xe gắn máy đến dùng hung khí tấn công ông bị thương, cướp xe, tiền tẩu thoát…

Sau đó, ông Chương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Khoảng 23 giờ ngày 23.3, người dân đã phát hiện chiếc xe gắn máy cùng ba lô đựng tiền của ông Chương tại bãi rác ở tổ 35, ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã mời ông Chương lên ghi lời khai.

Tuy nhiên, sau đó, ông Chương cùng vợ đã bỏ đi khỏi nơi tạm trú ở P.Bình Hòa, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương). Cơ quan điều tra (Công an TP.HCM) đề nghị ông Chương đến cơ quan công an làm việc nhằm phục vụ công tác điều tra.

Đàm Huy

>> Phạt tù chung thân kẻ giết người cướp của
>> Băng dùng súng giết người, cướp của: 1 tử hình, 1 chung thân...
>> Phá băng cướp dùng “mỹ nhân kế” cướp của

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.