Nữ cán bộ công an lãnh án chung thân vì lừa đảo

24/08/2013 03:00 GMT+7

Ngày 23.8, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Thị Ngọc Hà (33 tuổi, nguyên đại úy, cán bộ Công an tỉnh Nghệ An) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa buộc bị cáo phải trả lại số tiền hơn 22 tỉ đồng cho các bị hại.

Theo cáo trạng, lợi dụng công tác trong ngành công an và các mối quan hệ quen biết, từ tháng 6.2007 - 10.2011, Hà đã vay của 14 người gần 25 tỉ đồng rồi tuyên bố không còn khả năng trả nợ. Ngoài ra, Hà còn mượn giấy tờ đất của người khác hoặc dùng giấy tờ đất đứng tên Hà nhưng đất đã bán cho người khác, để thế chấp vay tiền.

Trần Thị Ngọc Hà sau phiên tòa  d
Trần Thị Ngọc Hà sau phiên tòa 

Trong vụ án này, chồng của Hà là ông Nguyễn Trường Trung cũng được xác định là có liên quan vì đã 3 lần cùng Hà ký giấy vay tiền của 3 người số tiền 7,25 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng ông Trung vì tin tưởng vợ mà không biết mục đích của vợ là để chiếm đoạt tiền của các bị hại. 

Tin, ảnh: Khánh Hoan

>> Phạt tù chung thân kẻ đánh bom ở Bangkok
>> Phạt tù chung thân kẻ giết người cướp của
>> Án chung thân cho đứa con giết mẹ ruột
>> Đâm sếp, lãnh án tù chung thân
>> Đâm chết bạn nhậu, lãnh án chung thân
>> Đâm chết bạn nhậu, lãnh án chung thân
>> Phạt tù chung thân một trùm ma túy
>> Chiếm đoạt 47 tỉ đồng, lãnh án chung thân
>> Án chung thân cho vũ sư giết cô giáo
>> Băng dùng súng giết người, cướp của: 1 tử hình, 1 chung thân...
>> Siêu lừa 2 lần lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.