Mới, lạ tại lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản

24/08/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 23.8, nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 11 đã diễn ra tại phố cổ Hội An (Quảng Nam), như ngày hội Đôrêmon (tại cửa hàng Làn gió Nhật, 17 Hoàng Văn Thụ), trình nghề cao lầu Hội An (nhà hàng Cây sả, số 5 Nguyễn Thị Minh Khai), giao lưu nghệ thuật Hội An - Nhật Bản (sân khấu Chùa Cầu, ảnh). Lễ hội kéo dài đến ngày 25.8, nằm trong chuỗi sự kiện Năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973 - 2013).

Lễ hội lần này có thêm các hoạt động mới, lạ: giao lưu thư pháp Sakai và Hội An, trình diễn hợp xướng, thưởng thức trà xanh Maccha Latte, ở tour chuyên đề Dấu xưa Nhật Bản, giới thiệu tủ sách của nhóm Tự Lực văn đoàn…

 Mới, lạ tại lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản  d

Lễ hội do UBND TP.Hội An (Quảng Nam) phối hợp với các cơ quan như Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (JF), Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Trường ĐH Nữ Chiêu Hòa và các thành phố Sakai, Nara (Nhật Bản)… tổ chức.

Tin, ảnh: H.X.H - Q.HẢI

>> Chương trình Giao lưu văn hóa tại Mỹ
>> Giao lưu văn hóa tại Mỹ
>> Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật 2013
>> Giao lưu văn hóa Việt - Nhật
>> Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Campuchia năm 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.