Tránh 'nhân bản' quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới

23/08/2013 03:15 GMT+7

Đó là ý kiến của ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng chiều 22.8 về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vấn đề phát triển vùng kinh tế Tây nguyên và nghe báo cáo tình hình xây dựng đề án cơ chế đặc thù cho Đà Lạt.

Trong vấn đề xây dựng nông thôn mới, Lâm Đồng đạt được kết quả khá tốt nhưng ông Vương Đình Huệ vẫn còn băn khoăn về tính bền vững của vấn đề. Ông Huệ lưu ý, cần xem lại các tiêu chí nông thôn mới có hợp lý với tính chất vùng miền; cần có nghiên cứu, khảo sát kỹ đặc thù từng vùng, tránh kiểu phong trào, tránh “nhân bản” quy hoạch xây dựng nông thôn mới và tránh photocopy cách làm trong toàn quốc.

Trong vấn đề xây dựng cơ chế đặc thù cho TP.Đà Lạt, với vai trò là cơ quan thẩm định, Trưởng ban Kinh tế T.Ư đề nghị tỉnh làm rõ lý do cơ bản để có cơ chế đặc thù này và mục tiêu là làm cái gì, nhằm tăng trưởng hay lan tỏa; phải tìm ra cái gì vượt trội nhưng phải khả thi để làm...

Phát biểu về vấn đề cơ chế đặc thù cho Đà Lạt, ông Phan Văn Đa, Giám đốc Sở KH-ĐT Lâm Đồng có đề xuất nên cho xây dựng casino và các dịch vụ cá cược thể thao ở Đà Lạt, đồng thời cũng nên cho người nước ngoài mua nhà tại TP này.

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.