Đài Loan sẽ tiếp tục mua vũ khí Mỹ

24/08/2013 03:32 GMT+7

Đó là tuyên bố của lãnh đạo đảo này Mã Anh Cửu tại lễ đánh dấu 55 năm ngày xảy ra vụ đọ pháo giữa Đài Loan và Trung Quốc ở đảo Kim Môn ngày 23.8.1958.

CNA dẫn lời ông Mã nhấn mạnh: “Tuy căng thẳng giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan dần hạ nhiệt và quan hệ hai bên đang ở trạng thái hòa bình nhất trong hơn 6 thập niên qua, nhưng chúng ta không thể nới lỏng tình trạng sẵn sàng tác chiến”.

Ông còn bác thông tin do báo chí Trung Quốc đưa trước đó cho rằng giới chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc định lập một nhóm làm việc chung bàn về việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Cơ quan Ngoại giao Đài Loan ngày 22.8 cũng đã thông báo Washington vừa tái khẳng định tiếp tục bán vũ khí cho Đài Bắc. Tính từ năm 2008 đến nay, các hợp đồng vũ khí mà Mỹ bán cho Đài Loan có tổng trị giá lên tới 18,3 tỉ USD.

Minh Trung

>> Đài Loan tuyên bố tiếp tục mua vũ khí Mỹ
>> Đài Loan phô diễn khí tài quân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.