Vụ 'hòn đá bị bắt giam': Tòa bác đơn kiện

22/08/2013 17:05 GMT+7

(TNO) Sáng 22.8, TAND H.Chư Sê (Gia Lai) đã bác đơn kiện ông chủ tịch huyện này của bà Trần Thị Sắc, nhằm "đòi lại" hòn đá bị chính quyền "bắt giam" hồi năm 2012.

(TNO) Sáng 22.8, TAND H.Chư Sê (Gia Lai) đã bác đơn kiện ông chủ tịch huyện này của bà Trần Thị Sắc, nhằm "đòi lại" hòn đá bị chính quyền "bắt giam" hồi năm 2012.

>> Đưa hòn đá bị giam ra trưng bày nơi công cộng
>> Đưa hòn đá bị nhốt về trưng bày ở bảo tàng
>> Kiện chủ tịch huyện vì tịch thu hòn đá
>> Tháo lồng cho hòn đá bị giam
>> Vụ bắt giam hòn đá: Sẽ xử lý những tập thể, cá nhân sai phạm
>> “Bắt giam” hòn đá

Sáng 22.8, TAND H.Chư Sê (Gia Lai) đã tuyên án bác đơn kiện của nguyên đơn Trần Thị Sắc (trú tại xã H’bông, H.Chư Sê) kiện ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND H.Chư Sê, yêu cầu hủy quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 30.5.2012 xử phạt bà Trần Thị Sắc 2 triệu đồng về hành vi vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp và tịch thu hòn đá (Thanh Niên Online đã thông tin).

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Hoàng Văn Tiến trong phần tuyên án nêu rõ bà Trần Thị Sắc đã vận chuyển khoáng sản trái phép, vi phạm luật Khoáng sản. Chính quyền H.Chư Sê ra quyết định xử phạt và tịch thu hòn đá là đúng theo luật định.

Bà Trần Thị Sắc tại phiên tòa d
Bà Trần Thị Sắc tại phiên tòa 

Bà Trần Thị Sắc tỏ ra bất bình với phần tuyên án này. Bà Sắc cho rằng chính quyền đã làm trái luật và bà sẽ kháng cáo.

Được biết, hòn đá này do bà Trần Thị Sắc vô tình tìm thấy trong quá trình đào ao lấy nước tại phần đất của gia đình (đã được chính quyền H.Chư Sê cấp). Đá có khối lượng hơn 3,2 m3, nặng khoảng 7,8 tấn, bị Đoàn kiểm tra liên ngành H.Chư Sê phát hiện, lập biên bản tịch thu ngày 28.3.2012.

Theo kết quả giám định của Liên đoàn Địa chất bản đồ miền Nam, mẫu đá lấy từ hòn đá bị tịch thu của bà Sắc là loại đá bán quý casidol.

Hòn đá đang đặt ở trung tâm TP Pleiku (Gia Lai) sau khi bị sung công
Hòn đá đang được đặt ở trung tâm TP Pleiku (Gia Lai) sau khi bị sung công

Hòn đá hiện đang được đặt trên bệ tượng Anh hùng Núp ở TP.Pleiku, sau khi tượng Anh hùng Núp được dời đi địa điểm khác.

Tin, ảnh: Trần Hiếu

>> Vụ cưỡng chế 2 hòn đá: Người sưu tầm đá lo lắng
>> Kiểm tra vụ tạm giữ 2 hòn đá
>> Cưỡng chế 2 hòn đá bất thành
>> Yêu cầu chuyển "hòn đá lạ" ra khỏi đền Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.