Tội lạm quyền của Bạc Hy Lai liên quan đến vợ

22/08/2013 10:30 GMT+7

(TNO) Cáo buộc về tội lạm quyền chống lại cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai liên quan đến vụ giết doanh nhân người Anh Neil Heywood, theo cáo trạng tại phiên tòa ở thành phố Tế Nam vào hôm nay, 22.8.

>> Khai mạc phiên tòa xét xử ông Bạc Hy Lai
>> Phiên tòa xử Bạc Hy Lai được truyền hình trực tiếp
>> Con trai Bạc Hy Lai đòi xét xử cha mình công bằng
>> Ai sẽ làm chứng trong phiên tòa xử Bạc Hy Lai ?

Theo cáo trạng, ông Bạc đã nhận hối lộ khoảng 21,8 triệu nhân dân tệ (3,56 triệu USD) từ người bạn doanh nhân Từ Minh và ông Đường Tiêu Lâm, Tổng giám đốc công ty Phát triển Quốc tế Đại Liên.

Ông Bạc nhận hối lộ thông qua người vợ Cốc Khai Lai và con trai Bạc Qua Qua. Đây là lần đầu tiên nhà chức trách nên tên người con Bạc Qua Qua trong vụ án chống lại ông Bạc Hy Lai, theo Reuters.

Bạc Qua Qua hiện ở Mỹ và chuẩn bị theo học khoa luật của Trường đại học Columbia.

Vào năm ngoái, bà Cốc Khai Lai đã bị tuyên án tử hình “treo” trong khi cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân lãnh án tù vì vụ án giết hại ông Heywood ở thành phố Trùng Khánh, nơi ông Bạc là bí thư thành ủy cho đến khi bị cách chức vào tháng 3 năm ngoái.

Phiên tòa xét xử ông Bạc Hy Lai đã được khai mạc vào sáng nay tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tế Nam.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết có 5 thân nhân của ông Bạc tham dự phiên tòa, cùng với 19 nhà báo và 84 người khác.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, phiên tòa sẽ kéo dài hai ngày và bản án nhiều khả năng sẽ được đưa ra vào đầu tháng 9.

Sơn Duân

>> Khai mạc phiên tòa xét xử ông Bạc Hy Lai
>> Phiên tòa xử Bạc Hy Lai được truyền hình trực tiếp
>> Con trai Bạc Hy Lai đòi xét xử cha mình công bằng
>> Ai sẽ làm chứng trong phiên tòa xử Bạc Hy Lai ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.