Nguồn tin của WikiLeaks lĩnh 35 năm tù

22/08/2013 00:05 GMT+7

Hôm qua, một tòa án binh ở bang Maryland, Mỹ tuyên xử binh nhì Bradley Manning 35 năm tù giam vì hành vi sao chép và cung cấp tài liệu mật cho website WikiLeaks.

Theo tờ The Washington Post, mức án này thấp hơn mức từ 60-90 năm tù do phía công tố đề nghị. Manning là người đã cùng WikiLeaks gây ra vụ rò rỉ chấn động vào năm 2010 khi tung ra hàng trăm ngàn hồ sơ bao gồm bằng chứng về hành động thảm sát của lính Mỹ tại Iraq cũng như thư tín ngoại giao mật của Bộ Ngoại giao.

Manning bị bắt hồi tháng 5.2010 và tại tòa, người này đã xin lỗi vì “gây tổn hại cho quốc gia”. Theo phán quyết, Manning có thể được xét ân xá sau khi thụ án được ít nhất 9 năm. Hiện nay, chủ trang WikiLeaks là Julian Assange đang tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador ở Anh và ông chưa đưa ra phản ứng về phán quyết dành cho “đồng bọn”.

Ngoài Manning và Assange, Mỹ hiện còn một “kẻ thù thông tin” khác là cựu nhân viên CIA đang tị nạn ở Nga Edward Snowden, người công bố chương trình do thám bí mật toàn cầu của nước này.

Lê Loan

>> Binh sĩ Mỹ tiết lộ thông tin cho WikiLeaks nhận án 35 năm tù
>> Vụ WikiLeaks: Bradley Manning không phạm tội hỗ trợ kẻ thù
>> WikiLeaks nhắm vào chính trường Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.