Băng nhóm đòi nợ thuê bằng chém người, chích điện lãnh án

22/08/2013 16:50 GMT+7

(TNO) Băng nhóm của Võ Tấn Phát (ngụ Vĩnh Long) đã phải hầu tòa vì 'thành tích' đòi nợ thuê bằng cách chém người, chích điện, cướp tài sản.

(TNO) Nhận "hợp đồng" đòi nợ, nhóm của Võ Tấn Phát đã chuẩn bị hung khí, nửa đêm xông vào nhà nạn nhân đâm chém tới tấp để cướp tài sản, cấn trừ nợ.

Ngày 22.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Võ Tấn Phát (27 tuổi, ngụ ấp An Nhơn, xã Trung Thành, H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) 27 năm tù; Nguyễn Phước Nguyên (26 tuổi) và Nguyễn Minh Đức (24 tuổi) mỗi bị cáo 20 năm tù; Lưu Thanh Toàn (24 tuổi) 15 năm tù; Lê Hữu Nghĩa (22 tuổi) 14 năm tù (giảm 1 năm so với án sơ thẩm) về hai tội "giết người", "cướp tài sản". Nguyễn Trường Giang (18 tuổi, đều cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) 9 tháng tù (án treo) về tội "che giấu tội phạm".

Các bị cáo đang chờ nghe tuyên án d
Các bị cáo đang chờ nghe tuyên án 

Liên quan đến vụ án này còn có bị cáo Huỳnh Kiều Thu (21 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) nhận 14 tháng tù về tội "không tố giác tội phạm" tại tòa sơ thẩm. Bị cáo Thu không kháng cáo nên không có mặt trong hồ sơ của tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 8.2011, Trần Văn Non lên TP.HCM làm thuê. Trong thời gian này, Non thua cá độ bóng đá và nợ Võ Văn Hùng 16 triệu đồng. Sau đó, Non bỏ về quê (xã Hòa Tân, H.Châu Thành, Đồng Tháp) mà không trả tiền cho Hùng.

Ngày 25.8.2011, Võ Văn Minh (em ruột Hùng) thuê Phát đi tìm Non đòi nợ. Sau đó, Minh ký hợp đồng thuê xe Innova chở nhóm Phát xuống Đồng Tháp. Trước khi đi, Phát cùng Nghĩa, Kiều Thu, Đức, Toàn, Nguyên chủ động chuẩn bị roi điện, côn 3 khúc, dao, kiếm... mang theo.

Rạng sáng 27.8.2011, nhóm Phát xông vào nhà Non, chém Non 11 nhát và chích điện Non cho đến khi Non nằm bất động. Nhóm của Phát lấy của Non số tài sản gồm: một máy tính xách tay hiệu Acer; hai điện thoại hiệu Nokia và số tiền 47 triệu đồng.

Non được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, mang thương tật 41,73%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo quá sức côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của con người, lập thành băng nhóm hành xử theo kiểu xã hội đen nên không thể giảm án.

Riêng Nghĩa có một số tình tiết giảm nhẹ mới nên được giảm án. Còn Giang, sau khi cả nhóm Phát về TP.HCM mới kể lại sự việc cho Giang biết. Giang phạm tội (không tố giác) khi còn vị thành niên, lần đầu phạm tội, nên Hội đồng xét xử cho Giang hưởng án treo.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Đòi nợ thuê
>> Bắt nhóm người đòi nợ thuê bằng... súng
>> Tạm giữ 3 kẻ đòi nợ thuê
>> Bắt khẩn cấp kẻ đòi nợ thuê kiểu xã hội đen
>> 2 kẻ đòi nợ thuê lãnh án
>> Tước danh hiệu một công an vì đi đòi nợ thuê
>> Vụ cả làng vây đánh nhóm đòi nợ thuê: Một người bị đánh đã chết
>> Cả làng vây đánh nhóm đòi nợ thuê hung hãn
>> Xử lý nhóm đòi nợ thuê gây rối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.