Tạm dừng một dự án titan vì dư luận bức xúc

21/08/2013 17:57 GMT+7

(TNO) Ngày 21.8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay ông Mai Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định số 1480/QĐ-UBND tạm dừng việc thu hồi quặng titan trong khu vực dự án nạo vét lòng hồ Trạng Đìa thuộc thôn Cẩm Phổ (xã Gio Mỹ, H.Gio Linh) của Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Tâm (Công ty Thanh Tâm), đã được chính UBND tỉnh này cấp phép trước đó theo quyết định số 1150/QĐ-UBND ra ngày 28.6.

Tạm dừng một dự án ti tan vì dư luận bức xúc
Việc UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép “thu hồi” titan tại lòng hồ Trạng Đìa (xã Gio Mỹ, H.Gio Linh) làm dư luận địa phương bức xúc

Lý do của việc tạm dừng là để rà soát lại quá trình triển khai thực hiện dự án và báo cáo giải trình ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa 6 (kỳ họp thứ 9) liên quan đến việc cấp phép.

Cũng cần phải nói thêm rằng, vào năm 2012, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Quảng Trị đã phát hiện Công ty Thanh Tâm qua mặt cơ quan chức năng, lợi dụng dự án nạo vét lòng hồ Trạng Đìa để khai thác “chui” titan, phá hoại môi trường.

Dư luận tại thời điểm đó đã rất bức xúc và ngay trong Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 6 ra ngày 16.8.2012 có nội dung đình chỉ khai thác tận thu titan của Công ty Thanh Tâm, tịch thu sung công quỹ nhà nước các sản phẩm do khai thác trái phép mà có...

Vậy nhưng, hơn 1 năm sau sai phạm, Công ty này không hề bị xử phạt, thậm chí còn được UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép cho “thu hồi” titan như đã nêu trên.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Tôi yêu nước sạch: Cam kết “ảo”, dự án thật
>> Sẽ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án thủy điện chậm tiến độ
>> Tiến độ ì ạch tại các 'siêu dự án' của Tân Hoàng Minh
>> Giao 400 ha đất cho dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn
>> Khảo sát dự án Khu liên hợp công nghệ xanh của VWS
>> Khởi công tiểu dự án 2 QL1A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.