Sốc với đề xuất 'kiểm tra trinh tiết' nữ sinh ở Indonesia

21/08/2013 23:50 GMT+7

(TNO) Các quan chức Indonesia ngày 20.8 đã lên tiếng bác bỏ đề xuất kiểm tra trinh tiết của một quan chức ngành giáo dục nước này.

Sau khi ông Muhammad Rasyid, đứng đầu ngành giáo dục thành phố Prabumulih của tỉnh Nam Sumatra, trình đề xuất trên lên chính quyền tỉnh nhằm ngăn chặn nạn “ăn cơm trước kẻng” và phòng chống mại dâm, các chính trị gia và các nhà hoạt động nhân quyền đã phản đối kịch liệt, cho rằng đề xuất này là phân biệt đối xử và vi phạm nhân quyền.

Cư dân mạng xã hội Twitter và Facebook chỉ trích quy định “kiểm tra trinh tiết” là một kiểu đối xử ngược đãi đối với nữ sinh.

Ông Widodo, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Nam Sumatra, đề nghị ông Rasyid hủy bỏ đề xuất trên.

“Ngành giáo dục còn có nhiều thứ quan trọng và hữu ích cần phải làm hơn việc kiểm tra trinh tiết”, ông Widodo nói.

Tại thủ đô Jakarta, ông Aris Merdeka Sirait thuộc Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Trẻ em của Indonesia cho rằng: “Mất trinh không hẳn liên quan đến quan hệ tình dục, có thể là do chơi thể thao hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Chúng tôi kịch liệt phản đối đề xuất này”.

Phúc Duy

>> Làm mới “trinh tiết” đón tết
>> Thạc sĩ độc thân 38 tuổi lập mạng trinh tiết
>> Ai Cập cấm kiểm tra trinh tiết tại nhà giam
>> Học bổng trinh tiết
>> Dùng rau diếp kiểm tra… trinh tiết?!
>> Tranh cãi gay gắt về "kem trinh nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.