Thêm một người nước ngoài nhận án tử vì vận chuyển ma túy

20/08/2013 16:25 GMT+7

(TNO) Ngày 20.8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Chaimongkol Suracha (31 tuổi, quốc tịch Thái Lan) mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

(TNO) Ngày 20.8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Chaimongkol Suracha (31 tuổi, quốc tịch Thái Lan) mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

>> Án tử cho người nước ngoài vận chuyển ma túy
>> Vận chuyển ma túy, một người nước ngoài lãnh án tử
>> Bắt một công dân Úc vận chuyển ma túy
>> Báo động tình trạng vận chuyển ma túy qua cửa khẩu sân bay
>> Lãnh án tử hình vì tham gia vận chuyển ma túy
>> Vận chuyển ma túy ba phụ nữ lãnh án tử hình

Theo cáo trạng, tối 1.10.212, Chaimongkol Suracha trên chuyến bay từ Brazil quá cảnh Dubai đến TP.HCM làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong hành lý của Chaimongkol Suracha có hai quyển album chứa bốn gói giấy bạc có chất bột màu trắng. Kết quả giám định sau đó xác định đây là cocain, với trọng lượng 1.983,1126 gram.

Tìm việc làm bị
Chaimongkol Suracha ở tòa

Chaimongkol Suracha khai có người quen giới thiệu sang Việt Nam tìm việc. Sau đó, người này lại đưa Chaimongkol Suracha sang Brazil. Tại Brazil, Chaimongkol Suracha khai có người dẫn đi mua sắm, sắp xếp hành lý, bỏ hai cuốn album vào hành lý. Những người này vé máy bay cho Chaimongkol Suracha về Việt Nam gặp ông chủ và dặn khi về Việt Nam cứ thuê khách sạn, sẽ có người liên lạc lấy album.

Hội đồng xét xử nhận định, tuy Chaimongkol Suracha không thừa nhận vận chuyển ma túy, nhưng với vật chứng bắt giữ quả tang, Chaimongkol Suracha phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Việt Nam.

Trước đó, ngày 19.8, TAND TP.HCM cũng xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Ejiogu Benjamin Ikechukwu (31 tuổi, quốc tịch Nigeria) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Tin, ảnh: Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.