Oanh tạc cơ trị giá hơn 280 triệu USD rơi ở Mỹ

20/08/2013 12:46 GMT+7

(TNO) Một chiếc oanh tạc cơ B-1B của Mỹ đã rơi tại khu vực hẻo lánh ở bang Montana hôm 19.8, song bốn người trên máy bay đã thoát ra an toàn, theo không quân Mỹ.

Hãng AP dẫn lời chỉ huy Không đoàn Oanh tạc cơ số 28, đại tá Kevin Kennedy cho biết hai phi công và hai sĩ quan điều khiển vũ khí đã thoát ra ngoài khi chiếc máy bay rơi.

Cả bốn được di chuyển bằng xe cấp cứu và máy bay đến hai bệnh viện ở bang Nam Dakota song không ai nguy kịch.

Oanh tạc cơ trị giá hơn 280 triệu USD rơi ở Mỹ
 Oanh tạc cơ B-1B của Mỹ - Ảnh: AFP

Chiếc B-1B, được sản xuất vào năm 1985, đóng tại căn cứ không quân Ellsworth ở Nam Dakota.

Theo người phát ngôn của không quân Mỹ, trung tá Allen Herritage, giá của oanh tạc cơ B-1B vào khoảng 283 triệu USD.

Ông Kennedy nói không quân Mỹ sẽ tiến hành cuộc điều tra thấu đáo để xác định nguyên nhân tai nạn.

B-1B là oanh tạc cơ cánh cụp cánh xòe với tốc độ siêu thanh, sử dụng cho các sứ mệnh ném bom tầm thấp.

Lần cuối cùng một chiếc B-1B bị rơi trong một tai nạn là vào ngày 12.12.2001, khi một chiếc máy bay tham gia ném bom ở Afghanistan đâm xuống Ấn Độ Dương, theo ông Herritage.

Bốn thành viên tổ lái đã thoát ra an toàn song nguyên nhân của tai nạn cho đến nay vẫn không được xác định.

Sơn Duân

>> Trung Quốc tăng cường oanh tạc cơ chiến lược
>> Mỹ củng cố lực lượng oanh tạc cơ
>> Trung Quốc nhắm đến oanh tạc cơ “chạm” lục địa Mỹ
>> Mỹ điều oanh tạc cơ tàng hình B-2 đến Hàn Quốc
>> Mỹ tính điều thêm oanh tạc cơ, tàu ngầm đến Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.