CIA thừa nhận đứng sau đảo chính ở Iran năm 1953

21/08/2013 03:00 GMT+7

Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã chính thức thừa nhận vai trò chủ chốt trong cuộc đảo chính ngày 18.8.1953 lật đổ Thủ tướng Iran Mohammad Mossadegh.

Tờ Le Monde dẫn hồ sơ vừa được cơ quan này giải mật ghi rõ: “Vụ đảo chính quân sự nhằm vào ông Mossadegh được thực hiện dưới sự chỉ đạo của CIA”.

Năm 1951, vị thủ tướng này quyết tâm giành lại quyền kiểm soát ngành công nghiệp dầu hỏa Iran, khi đó đang do Anh thao túng thông qua Tập đoàn dầu hỏa Anglo-Iranian Oil (AIOC), tiền thân của hãng BP hiện nay.

Vì thế, ông đã ra lệnh quốc hữu hóa AIOC. Phương Tây phản ứng dữ dội vì cho rằng động thái trên sẽ làm ảnh hưởng nguồn cung dầu hỏa và suy yếu vành đai phòng thủ xung quanh Liên Xô.

Do đó, Cơ quan Tình báo đối ngoại Anh (MI6) đã nhờ cậy CIA can thiệp. Dưới sự đạo diễn của Mỹ, quân đội Iran tiến hành đảo chính và đưa tướng Fazlollah Zahedi ngồi vào ghế thủ tướng. Ông Mossadegh bị quản thúc tại gia cho đến khi qua đời vào năm 1967.

Lan Chi

>> CIA thừa nhận chủ mưu đảo chính ở Iran năm 1953
>> CIA tìm cách khống chế nhiệt độ Trái đất?
>> CIA bí mật huấn luyện quân nổi dậy Syria
>> Edward Snowden bí mật công kích tập đoàn tham lam khi ở CIA
>> Vụ cựu nhân viên CIA: Báo Trung Quốc dèm pha Mỹ
>> CIA có nữ phó giám đốc đầu tiên
>> Cựu nhân viên CIA Edward Snowden “có thể bị ám sát”
>> Nga xem xét cho cựu nhân viên CIA Edward Snowden tị nạn chính trị
>> Phanh phui những chiến dịch bí mật "bẩn thỉu" của CIA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.