Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp công du bốn nước Đông Nam Á

20/08/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ bắt đầu chuyến công du bốn nước Đông Nam Á kể từ ngày 22.8, theo người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little.

Trong thông báo trên website của Lầu Năm Góc hôm 19.8, ông Little cho hay ông Hagel sẽ thăm bốn nước Đông Nam Á từ ngày 22 đến 30.8.

Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Hagel có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại Lầu Năm Góc hôm 19.8.

Ông Hagel sẽ thăm thủ đô Kualar Lumpur của Malaysia từ ngày 24 đến 26.8 trước khi đến Indonesia trong hai ngày 26 và 27.8. Trước đó, ông Hagel sẽ ghé qua Hawaii để gặp gỡ Chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc Samuel Locklear.

Trong hai ngày 27 và 28.8, ông Hagel sẽ đến Brunei để gặp gỡ những người đồng cấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Chặng dừng chân cuối cùng của ông Hagel trong chuyến công du Đông Nam Á là thủ đô Manila của Philippines, trong hai ngày 29 và 30.8.

Sơn Duân

>> Chuck Hagel vất vả điều trần
>> Lầu Năm Góc muốn hợp tác sản xuất vũ khí với Nhật
>> Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam lần đầu tiên thăm Lầu Năm Góc
>> Đối thoại Shangri-La: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo nguy cơ thầm lặng
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Singapore

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.