Ai Cập bắt lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo

20/08/2013 10:00 GMT+7

(TNO) Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt lãnh đạo của hội Huynh đệ Hồi giáo, theo tường thuật của truyền thông nước này vào hôm nay, 20.8.

Vụ bắt giữ làm dấy lên lo ngại về sự leo thang căng thẳng ở Ai Cập, nơi gần 900 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trên toàn quốc giữa lực lượng an ninh và những người ủng hộ của cựu Tổng thống Mohamed Morsi, theo AFP.

Ai Cập bắt lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo
 Lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo Mohamed Badie (trái) - Ảnh: Reuters

Ông Mohamed Badie, 70 tuổi, bị bắt tại ngôi nhà ở thành phố Nasr, phía đông bắc Cairo, theo hãng tin chính thức MENA.

Trang Facebook của Bội Nội vụ Ai Cập đã đăng tải hình ảnh ông Badie ngồi trong xe hơi giữa hai người đàn ông mặc áo giáp đen, cùng dòng chú thích xác nhận vụ bắt giữ.

Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim nói với tờ báo Al Masry Al Youm rằng ông Badie bị bắt vào rạng sáng nay.

Ông Badie, Người dẫn đường Tối cao của Huynh đệ Hồi giáo, bị cáo buộc kích động bạo lực cùng với các lãnh đạo khác của phong trào này.

Sơn Duân

>> Đức cân nhắc ngừng bán vũ khí cho Ai Cập
>> Bất ổn và bạo lực vẫn đe dọa Ai Cập
>> Tổng thư ký LHQ kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ai Cập
>> Ai Cập tiếp tục chìm trong bạo lực
>> Ai Cập bắt hơn 1.000 thành viên Huynh đệ Hồi giáo
>> Ai Cập tố cáo Huynh đệ Hồi giáo là khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.