Xúc tiến nghiên cứu trung tâm bảo dưỡng máy bay Chu Lai

19/08/2013 01:19 GMT+7

Công ty Parsons Brinckerhoff (Mỹ) đang liên hệ với Cơ quan Thương mại và phát triển Mỹ (USTDA) nhằm kêu gọi thêm nguồn viện trợ trong công tác nghiên cứu tiền khả thi về sân bay Chu Lai kết hợp với trung tâm sửa chữa và bảo dưỡng máy bay, theo BQL Khu kinh tế mở Chu Lai ngày 18.8.

Công ty Parsons Brinckerhoff (Mỹ) đang liên hệ với Cơ quan Thương mại và phát triển Mỹ (USTDA) nhằm kêu gọi thêm nguồn viện trợ trong công tác nghiên cứu tiền khả thi về sân bay Chu Lai kết hợp với trung tâm sửa chữa và bảo dưỡng máy bay, theo BQL Khu kinh tế mở Chu Lai ngày 18.8.

Parsons Brinckerhoff chính là đơn vị trúng thầu tư vấn nghiên cứu quy hoạch sân bay Chu Lai từ nguồn vốn tài trợ của USTDA, hiện đã ký hợp đồng với Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) nghiên cứu tính khả thi sân bay Chu Lai để hình thành sân bay trung chuyển hàng hóa quốc tế, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm nay. Trước đó, Tập đoàn máy bay Mỹ ADC&HAS cũng từng khảo sát, chọn sân bay Đà Nẵng và Chu Lai là 2 sân bay chiến lược để phát triển phục vụ du khách và trung chuyển hàng hóa công nghiệp.

Chủ trương bổ sung dự án Trung tâm sửa chữa và bảo dưỡng máy bay Chu Lai (rộng 600 ha tại H.Núi Thành) vào quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hàng không và giao thông vận tải đã được Bộ GTVT thống nhất hồi tháng 6.2013. Cục Hàng không và ACV hiện đang chuẩn bị cho khai thác máy bay A320, A321 tại Chu Lai vào cuối năm nay.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.