Trộm ở tỉnh, sa lưới tại TP.HCM

19/08/2013 01:07 GMT+7

Chiều 17.8, trinh sát Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM lần lượt bắt giữ các nghi can trong băng trộm ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gồm: Hồ Văn Cư (tức Cư “khùng”, 23 tuổi), Nguyễn Hữu Hoàng (tức Hoàng “robe”, 23 tuổi) và Quý Định Chí Tâm (15 tuổi, đều ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) tại Q.1 và Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Chiều 17.8, trinh sát Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM lần lượt bắt giữ các nghi can trong băng trộm ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gồm: Hồ Văn Cư (tức Cư “khùng”, 23 tuổi), Nguyễn Hữu Hoàng (tức Hoàng “robe”, 23 tuổi) và Quý Định Chí Tâm (15 tuổi, đều ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) tại Q.1 và Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu từ công an, rạng sáng 17.8, 3 nghi can này dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào một nhà dân ở H.Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), lấy trộm 2 xe gắn máy mang lên TP.HCM bán thì bị trinh sát của Đội 4 bắt giữ. Tại trụ sở công an, các nghi can khai từng đột nhập vào 2 nhà dân khác ở H.Xuyên Mộc lấy trộm tài sản.

Trước đó, ngày 7.8, tại Q.5, trinh sát Đội 4 (PC45) cũng đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, 1 tiền án về tội cướp giật tài sản), Trương Văn Công (27 tuổi, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, 1 tiền án về tội cướp tài sản), Hồ Văn Thành (21 tuổi, 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng, cả 3 đều ngụ Tiền Giang) đang bán xe gắn máy trộm được của người dân ở H.Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang).

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.