Trao chứng nhận tên gọi được bảo hộ nước mắm 'Phú Quốc'

19/08/2013 12:50 GMT+7

(TNO) Sáng nay 19.8, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), ngài Franz Jessen, Đại sứ - Trưởng phái đoàn của Ủy ban châu u (EU) tại Việt Nam đã trao chứng nhận tên gọi xuất xứ được bảo hộ (PDO) 'Phú Quốc' của EU cho sản phẩm nước mắm Phú Quốc.

(TNO) Sáng nay 19.8, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), ngài Franz Jessen, Đại sứ - Trưởng phái đoàn của Ủy ban châu u (EU) tại Việt Nam đã trao chứng nhận tên gọi xuất xứ được bảo hộ (PDO) “Phú Quốc” của EU cho sản phẩm nước mắm Phú Quốc.

 Trao chứng nhận tên gọi xuất xứ được bảo hộ nước mắm Phú Quốc
Ngài Franz Jessen, Đại sứ - Trưởng phái đoàn của EU tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chứng kiến bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương trao chứng nhận PDO “Phú Quốc” cho ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc

Việc EU trao chứng nhận trên cho sản phẩm nước mắm Phú Quốc của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm này đến với người tiêu dùng các nước EU.

Đồng thời nâng cao uy tín nước mắm Phú Quốc, tạo thuận lợi cho việc đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả nước mắm Phú Quốc khi nhập khẩu vào EU và thúc đẩy thương mại sản phẩm này trên thị trường trong nước và nước ngoài.

Được biết, từ năm 2001, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm Phú Quốc.

Hiện nay, tại huyện đảo này đã có 79/86 cơ sở đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý. 

Tin, ảnh: Giang Sơn

>> Thành lập Khu kinh tế Phú Quốc
>> Nước mắm Phú Quốc đứng trước nguy cơ “treo thùng”
>> Cơ hội mới cho nước mắm Phú Quốc
>> Người châu u sẽ nếm nước mắm Phú Quốc
>> Nước mắm Phú Quốc nhận quy chế bảo vệ tại EU
>> Thẩm định tin thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.