Mỹ, Hàn sắp tiến hành tập trận lớn tại Hàn Quốc

19/08/2013 10:05 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành đợt tập trận thường niên mang tên Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG) vào ngày 19.8.

Mặc dù vẫn thường lên tiếng phản đối mạnh mẽ tập trận UFG, nhưng CHDCND Triều Tiên tỏ ra thờ ơ đối với cuộc tập trận lần này, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết. 

Dự kiến sẽ có khoảng 50.000 lính Hàn Quốc và 30.000 lính Mỹ sẽ tham gia vào đợt tập trận UFG năm 2013.

Được biết, UFG bao gồm các cuộc tập trận với sự hỗ trợ của hệ thống máy tính và sẽ kéo dài trong 12 ngày, theo Yonhap.

Hãng tin Hàn Quốc cũng cho biết các cuộc tập trận được thiết kế nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của liên quân Hàn Quốc và Mỹ trong việc bảo vệ an ninh cho bán đảo Triều Tiên và duy trì năng lực phối hợp chiến đấu giữa quân đội hai nước.

Được biết, Hàn Quốc và Triều Tiên hồi tuần rồi đã đồng ý mở cửa lại khu công nghiệp chung Kaesong ở Triều Tiên. Khu công nghiệp này đã ngưng hoạt động từ hồi tháng 4.

Giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn tồn tại tình trạng chiến tranh vì không có hiệp ước hòa bình nào được ký kết sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953.

Hiện có khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Hoàng Uy

>> Triều Tiên nối lại hoạt động 'đoàn tụ gia đình' với Hàn Quốc
>> Hàn Quốc tập trận gần đảo tranh chấp
>> Triều Tiên, Hàn Quốc đạt thỏa thuận mở cửa trở lại KCN Kaesong
>> Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển rô bốt quân sự  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.