Công an Bình Dương phá nhiều chuyên án lớn

19/08/2013 07:54 GMT+7

Nhiều chuyên án lớn từ trước đến nay đã được Công an tỉnh Bình Dương triệt phá, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập CAND (19.8.1945-19.8.2013).

Công an Bình Dương phá nhiều chuyên án lớn

Thiếu tướng Võ Thành Đức (phải) trao số tiền thưởng vụ bắt giữ 34 bánh hêrôin - Ảnh: Đỗ Trường

Bất ngờ về “đại gia trẻ”

Vào tháng 3.2013, tại P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) xuất hiện một “đại gia” trẻ đi xe ô tô hạng sang vào một con hẻm ở KP9 (P.Phú Lợi). Người này thuê một căn nhà và hào phóng trả trước 6 tháng tiền nhà, điện, nước với giá rất cao, khiến nhiều người nghi ngờ. Điều mà người dân nghi ngờ đã được lực lượng công an nhanh chóng làm sáng tỏ chỉ trong vài tháng bằng việc bắt giữ một “kho” ma túy với 32 bánh hêrôin và trên 1kg ma túy đá tại căn nhà mà “đại gia” trẻ đã thuê trước đó.

Khoảng 15 giờ ngày 5.8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang Ngô Thị Mỹ Vân (49 tuổi, ngụ TP.HCM), đang vận chuyển 2 bánh hêrôin đi trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương). Điều tra mở rộng vụ án, Ban chuyên án tổ chức khám xét, bất khẩn cấp đối với Lê Đình Kiểm (31 tuổi, ngụ Nghệ An;  tạm trú tại 64 D4, khu dân cư Phú Hòa 1, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một). Qua khám xét đã thu giữ tại căn nhà Kiểm thuê mướn, 32 bánh hêrôin cùng với 100.000 USD và hơn 2 tỉ đồng. Khám xét nhà Kiểm thuê ở Khu dân cư Phú Hòa, công an tiếp tục phát hiện rất nhiều ma túy đá tại đây.

Thành tích phá án

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7.2013, trên địa bàn TX.Dĩ An (Bình Dương) xảy ra nhiều vụ mất trộm điện thoại khá bí ẩn, khiến cho người dân bất an. Từ nguồn tin của quần chúng phản án, Công an TX.Dĩ An đã nhanh chóng xác lập chuyên án, quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án.

Sau nhiều ngày điều tra, theo dõi, các trinh sát hình sự đã “vén bức màn đen” trộm cắp vô cùng tinh vi của các đối tượng. Ngày 12.8, Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Ngọc Linh (tức Linh “nhóc”, 19 tuổi, ngụ Bình Thuận) cùng 10 nghi can khác. Linh khai nhận trong vòng 2 tháng đã cùng đồng bọn đã thực hiện 30 vụ trộm trên địa bàn TX.Dĩ An, Thuận An và H.Tân Uyên (Bình Dương). Bằng thủ đoạn dùng cần câu cá rồi lấy băng keo 2 mặt quấn vào chùm lưỡi câu để câu ĐTDĐ, laptop, Ipad…  Linh cùng đồng bọn đã lấy được 31 ĐTDĐ, 1 Ipad, 3 nhẫn và dây chuyền vàng cùng nhiều tài sản trị giá khác.

Cuối tháng 6.2013, trên địa bàn H.Bến Cát (Bình Dương) xảy ra nhiều vụ nổ súng, cướp tiền ở các cây xăng làm cho nhiều người buôn bán lo sợ. Từ những manh mối và những thông tin khá mong manh, chỉ trong hơn 1 tháng, Công an H.Bến Cát đã điều tra làm sáng tỏ vụ án, bắt giữ 3 đối tượng chủ mưu, thực hiện cướp tài sản. Cụ thể, ngày 11.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cát đã bắt giữ Đặng Văn Thân (25 tuổi, ngụ Bình Thuận), Sang Văn Khanh (31 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Trần Thanh Phong (28 tuổi, ngụ xã An Điền, H. Bến Cát). Qua điều tra, Phong khai nhận là chủ mưu cầm đầu, lên kế hoạch, mượn xe máy của bạn bè để cho Thân và Khanh trực tiếp thực hiện 2 vụ cướp vào sáng ngày 30.6, tại trạm xăng dầu Thái An (QL13, xã Thới Hòa) và ngày 28.7, tại trạm xăng dầu Ánh Sáng (ấp 3, thị trấn Mỹ Phước)…

Thiếu tướng Võ Thành Đức- Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đây là những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh trong quyết tâm đẩy lùi tội phạm, lập thành tích chào mừng 68 năm Ngày truyền thống của Ngành. Lực lượng Công an Bình Dương từ tỉnh đến cơ sở đã liên tục mở hàng trăm đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, phối hơp chặt chẽ với Quân sự và các lực lượng ở địa phương thường xuyên tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, tập trung chuyển hóa ANTT tại các địa bàn trọng điểm, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.