Phá đường dây buôn lậu máy ảnh từ Hồng Kông về Việt Nam

18/08/2013 03:05 GMT+7

Ngày 17.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Nữ Bích Hòa (28 tuổi, tạm trú Q.Gò Vấp) do liên quan đến vụ buôn lậu máy ảnh từ Hồng Kông về VN.

Ngày 17.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Nữ Bích Hòa (28 tuổi, tạm trú Q.Gò Vấp) do liên quan đến vụ buôn lậu máy ảnh từ Hồng Kông về VN.

Khoảng 11 giờ ngày 16.8, trinh sát Đội 6 (PC46) bắt quả tang Lê Văn Quyết (31 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Phạm Chiến Bảo (28 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đang vận chuyển 4 kiện hàng từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà ở hẻm 128 Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp). Kiểm tra 4 kiện hàng, trinh sát phát hiện có 79 máy ảnh mang các nhãn hiệu: Canon, Nikon, Sony; 56 ống kính rời…

Hai người này không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng nói trên. Ngay sau đó, khám xét khẩn cấp nhà ở hẻm 128 Lê Đức Thọ, trinh sát thu giữ thêm số lượng lớn máy chụp ảnh và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến đường dây buôn lậu hàng điện tử quy mô lớn từ Hồng Kông về VN. Tại trụ sở công an, 2 người này bước đầu khai Bảo sang Hồng Kông mua số hàng trên mang về VN tiêu thụ. Trưa 16.8, về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Bảo gọi điện thoại cho Quyết ra sân bay phụ chở hàng về thì bị công an bắt quả tang.

Theo tài liệu trinh sát, Hòa, Bảo và Quyết làm việc cho một người tên Tr. (giám đốc một công ty TNHH ở Q.Gò Vấp). Hiện PC46 đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Đàm Huy

>> Vụ buôn lậu hàng hiệu Ý: Khởi tố thêm 2 nhân viên hải quan
>> Buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi
>> Nghi án buôn lậu hàng hiệu trị giá gần 16 tỉ đồng
>> Bộ đội biên phòng phá nhiều án ma túy, buôn lậu
>> Lãnh 10 năm tù vì buôn lậu hạt điều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.