Người Nhật lại đi thuyền ra Senkaku/Điếu Ngư

18/08/2013 09:30 GMT+7

(TNO) Ngày 18.8, năm chiếc thuyền chở 20 công dân Nhật đã đến khu vực gần những hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo tranh chấp với Trung Quốc Senkaku/Điếu Ngư .

Những người Nhật này thuộc nhóm các nhà hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc có tên Ganbare Nippon, theo Reuters.

Nhóm này cho biết họ không có kế hoạch đổ bộ lên các hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư mà chỉ đơn giản là muốn gửi một thông điệp cho Trung Quốc.

“Chúng tôi muốn cho Trung Quốc thấy những hòn đảo này do Nhật Bản kiểm soát”, nhà làm phim Satoru Mizushima, dẫn đầu nhóm Ganbare Nippon, cho biết trước khi xuất phát vào ngày 17.8 từ một bến cảng ở quần đảo Okinawa (Nhật).

Các tàu tuần duyên Nhật Bản đã phải vây thuyền của nhóm Ganbare Nippon trong cùng ngày 18.8 để đề nghị họ rời khỏi vùng biển nói trên.

Căng thẳng tranh chấp lãnh thổ Trung-Nhật leo thang kể từ tháng 9.2012. Tàu và máy bay cả hai bên thường xuyên “đụng độ”, chơi trò “mèo đuổi chuột” tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Theo Reuters, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một ngư trường dồi dào với tiềm năng to lớn về dầu mỏ cũng như khí đốt.

Phúc Duy

>> Trung Quốc lại điều tàu hải giám đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu Trung Quốc 'lảng vảng' quanh quần đảo tranh chấp với Nhật
>> Trung Quốc dùng tàu ngầm mini chống tàu sân bay ‘khủng’ của Nhật
>> Trung Quốc tuyên bố Senkaku/Điếu Ngư là “lợi ích cốt lõi”
>> Mỹ thúc giục Trung Quốc “xuống thang” đối với Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.