Giao 400 ha đất cho dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn

19/08/2013 03:00 GMT+7

Tại buổi họp báo nhân kỷ niệm 100 năm thành lập của Tập đoàn SCG (Thái Lan) ở Bangkok cuối tuần qua, Chủ tịch kiêm CEO SCG ông Kan Trakulhoon cho biết ngày 15.8 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đã tiến hành giao 400 ha đất cho Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn - chủ đầu tư dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn.

Tại buổi họp báo nhân kỷ niệm 100 năm thành lập của Tập đoàn SCG (Thái Lan) ở Bangkok cuối tuần qua, Chủ tịch kiêm CEO SCG ông Kan Trakulhoon cho biết ngày 15.8 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đã tiến hành giao 400 ha đất cho Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn - chủ đầu tư dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn.

Dự án đặt tại KCN dầu khí Long Sơn (BR-VT) có tổng vốn đầu tư 4,5 tỉ USD. Trong đó, SCG góp vốn 28%, các đối tác khác gồm có Tập đoàn dầu khí quốc tế Qatar, Tập đoàn dầu khí VN (PetroVietnam) và Tập đoàn hóa chất VN (Vinachem). Theo dự kiến ban đầu, dự án sẽ được triển khai xây dựng từ năm 2009, đi vào hoạt động từ cuối năm 2012. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng và một số lý do khác đã khiến dự án bị chậm trễ. Ông Kan Trakulhoon cho biết sau khi được giao mặt bằng, chủ đầu tư sẽ khẩn trương xúc tiến việc chuẩn bị để có thể khởi công vào đầu năm 2014, đi vào hoạt động từ năm 2018.

Dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn có năng lực thiết kế 1,4 triệu tấn olefin/năm, cung cấp nguyên liệu nhựa chất lượng cao thay thế hàng nhập khẩu cho ngành sản xuất nhựa nội địa trị giá 2 tỉ USD/năm.

N.Sơn
(từ Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.