Giả chữ viết cán bộ thú y hợp thức hóa 9.000 quả trứng

18/08/2013 03:00 GMT+7

Ngày 17.8, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã yêu cầu kiểm dịch lại 32.550 quả trứng gà do vận chuyển không đúng số lượng ghi trong giấy kiểm dịch; giấy chứng nhận kiểm dịch có dấu hiệu bị tẩy xóa, giả chữ viết của cán bộ thú y.

Trước đó, ngày 15.8, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) phát hiện tài xế Đào Ngọc Thưởng vận chuyển trên xe tải 32.550 quả trứng có dấu hiệu sai phạm. Ông Thưởng xuất trình 6 giấy chứng nhận kiểm dịch do Trạm thú y Q.9 cấp. Trong đó, một giấy chứng kiểm dịch 12.000 quả trứng có dấu hiệu tẩy xóa và giả chữ viết. Số trứng này xuất phát từ Q.9 về bỏ tại một cơ sở tại Q.8 (TP.HCM).

Qua làm việc, ông Thưởng thừa nhận đã tẩy xóa, rồi viết lại giống hệt chữ của cán bộ thú y trên giấy chứng nhận kiểm dịch do Trạm thú y Q.9 cấp ngày 14.8. Giấy kiểm dịch chỉ chứng nhận cho 3.000 quả trứng gà, ông Thưởng đã sửa lên 12.000 quả. Đây là lần đầu tiên Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện sai phạm kiểu này. 

Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.