Truy tố đường dây lừa đảo MB24 tại Đắk Lắk

17/08/2013 03:50 GMT+7

Ngày 16.8, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định truy tố đối với Ngô Văn Chiến (33 tuổi), Trần Văn Sự (38 tuổi), Đặng Anh Tuấn (33 tuổi, cùng trú xã Cư Yang, H.Ea Kar) và Bùi Thị Chiên (36 tuổi, trú thị trấn Ea Kar, H.Ea Kar, Đắk Lắk) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

4 bị can trên tham gia thành lập hai chi nhánh tại Đắk Lắk của Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến có trụ sở chính tại Hà Nội. Công ty này xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử (gọi tắt là MB24) với website có tên miền www.muaban24.vn để mua bán gian hàng ảo, phát triển hội viên và chia tiền hoa hồng trên hệ thống (Thanh Niên từng thông tin).

Từ tháng 10.2011 đến 8.2012, hai chi nhánh MB24 Đắk Lắk dưới sự điều hành của Chiến, Sự, Tuấn và Chiên đã phát triển được 4.354 gian hàng ảo, chiếm đoạt của 2.579 người  hơn 22 tỉ đồng. Chiến được hưởng hoa hồng bất hợp pháp hơn 1,5 tỉ đồng, Sự 1,57 tỉ đồng, Tuấn 1,3 tỉ đồng và Chiên hơn 343 triệu đồng.

T.N.Quyền

>> Một phó chủ tịch huyện làm “chân rết” cho MB24
>> Bắt lãnh đạo MB24 chi nhánh Thanh Hóa
>> Bắt Phó giám đốc MB24 Uông Bí
>> Bắt khẩn cấp 3 người cầm đầu MB24 tại Đắk Lắk

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.